Mỗi lớp mầm non tư thục sẽ có tối đa 70 trẻ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/03/2018 07:13 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Bộ GD-ĐT quy định số trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là tăng số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục có không quá 70 trẻ.

Đây là nội dung dự thảo sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục được Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư số 13/2015, con số này là không vượt quá 50 trẻ. Tuy nhiên thực tế, nhiều nhóm, lớp mẫu giáo tư thục đã vượt trên 50 trẻ, có trường hợp trên 100 trẻ do khó khăn về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất. 

Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh, trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước