Mỗi năm, lao động làm việc ở nước ngoài chuyển về Việt Nam 2,5 tỷ USD

Quang Linh, Quang Phồn, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/02/2018 09:27 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Mỗi năm, các lao động làm việc ở nước ngoài chuyển về Việt Nam 2,5 tỷ USD tương đương hơn 57.000 tỷ đồng.

Hàng chục vạn gia đình, thân nhân của người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã có nguồn vốn ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo.

Trong 5 năm trở lại đây, số lượng lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc có hợp đồng ngày càng tăng. Năm 2017 vừa qua, đã có 134.751 lao động xuất cảnh. Một số thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam cao như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng một số nhóm ngành nghề mới mà Việt Nam có khả năng đáp ứng tốt như điều dưỡng, hộ lý, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản... Nhiều chính sách hỗ trợ lao động, đặc biệt là lao động vùng khó khăn đã được triển khai, tạo điều kiện tốt nhất để cho lao động nghèo có cơ hội đổi đời nhờ xuất khẩu lao động.

Đổi đời nhờ xuất khẩu lao động Đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

VTV.vn - Nhờ xuất khẩu lao động mà nhiều gia đình ở tỉnh Đồng Tháp đã đổi đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước