"Mọi người dân đều có nguy cơ cao hấp thụ thuốc trừ sâu vào máu"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - PGS.TS Doãn Ngọc Hải cảnh báo: “Từ người trực tiếp sản xuất đến người sử dụng, từ thành thị đến nông thôn, đều có nguy cơ cao hấp thụ thuốc trừ sâu vào máu”.

Việc phun thuốc trừ sâu được biết tới là một trong những phương pháp để người nông dân bảo vệ mùa màng, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy mang lại tác dụng nhưng thuốc trừ sâu cũng đem đến nguy hiểm khi người nông dân sử dụng quá liều, tiếp xúc quá lâu.

Con người sẽ nhiễm độc, thậm chí tử vong nếu sử dụng thuốc trừ sâu quá liều. Điều này không mới tuy nhiên vấn đề mới mà chương trình Vấn đề hôm nay ngày 30/7 nhấn mạnh tới là hơn nửa số người tham gia một cuộc thử nghiệm tại Hà Nội đã bị phơi nhiễm thuốc trừ sâu.

Mọi người dân đều có nguy cơ cao hấp thụ thuốc trừ sâu vào máu - Ảnh 1.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế là đơn vị vừa công bố kết quả đáng báo động trên. PGS.TS Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường là khách mời của chương trình sẽ cung cấp rõ hơn thông tin cụ thể về vấn đề này.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước