Mong muốn nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 19:53 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp ý kiến cho những vấn đề quan trọng của đất nước.

Sáng 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đến dự cuộc gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị báo cáo một số vấn đề nổi bật thời gian qua về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhân dịp này, các đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước.

Mong muốn nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng đối với các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước dù đã nghỉ hưu nhưng luôn có những đóng góp cho Đảng, cho đất nước.

"Các đồng chí không chỉ ủng hộ, mà còn đóng góp ý kiến, là hạt nhân ở tất cả các vùng miền trên đất nước, là chỗ dựa hết sức vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị để xây dựng đường lối, triển khai thực hiện đường lối và kiểm tra giám sát" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Trân trọng tiếp thu ý kiến, đóng góp tâm huyết, chân thành của các cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tình hình mới với những đặc điểm mới đặt ra những yêu cầu mới thì phải thích nghi với tình hình, phải tiếp tục đổi mới cả lý luận và thực tiễn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đề cương, từ cách đặt vấn đề, đến những định hướng lớn cho giai đoạn tới.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trao đổi với các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại của đất nước trong thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước