Một phụ nữ Mỹ hơn 20 năm hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 17/04/2019 10:02 GMT+7

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, bà Susan Hammond đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ bằng những dự án thiết thực.

Hội Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho bà Susan Hammond, người sáng lập tổ chức War Legacies Project (Dự án giải quyết di sản chiến tranh), để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của bà trong hơn 20 năm qua.

Là con gái của một cựu quân nhân Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến tại Việt Nam, Susan Hammond đã tận mắt chứng kiến những di chứng khủng khiếp của chất độc da cam đối với chính cha mình và những cựu binh Mỹ khác. Điều đó đã thôi thúc bà dành nhiều tâm sức cho các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Bà Susan Hammond - Giám đốc Tổ chức War Legacies Project (WLP) chia sẻ: "Tôi đã làm việc về vấn đề chất độc da cam trong gần 25 năm nay. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là trong 10 năm qua. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm và tôi không thể dừng tại đây. Chúng tôi cần đảm bảo rằng nguồn tài trợ sẽ đến được với tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi chất da cam này".

Trong thời gian tới, bà Susan Hammond sẽ tiếp tục với các dự án tâm huyết của mình, không chỉ giới hạn trong Việt Nam mà còn tại Lào, một đất nước cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ việc phun rải chất da cam của quân đội Mỹ năm xưa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước