Mưa đang từng đợt trút xuống khu vực Nam miền Trung

VTV8-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 17:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Từ chiều tối 6/12, những cơn mưa đang từng đợt trút xuống khu vực Nam miền Trung.

Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, thậm chí ở tỉnh Phú Yên có nơi mưa rất to với lượng lên tới 87 - 93mm trong khoảng 21 tiếng đồng hồ.

Trong đêm 7/12 và ngày 8/12, từ Khánh Hòa trở ra Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa. Trong đó, từ Thanh Hóa đến TT - Huế cảnh báo mưa vừa, có nơi mưa to, không loại trừ khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh trời mưa rét, nhiệt độ khoảng 20 - 21oC, Đồng Hới, Huế cũng có mưa lạnh, 23 - 25oC. Lui xuống phía Nam, ở các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang mức nhiệt không quá 30oC, riêng Phan Thiết có nắng, nhiệt độ đạt 31oC.

Với Tây Nguyên, dự báo nắng tiếp diễn trong ngày 8/12. Trời nắng mây đan xen nên nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 30oC, Đà Lạt chỉ khoảng 24oC.

Trên biển, vùng biển quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa cảnh báo có mưa dông, dễ kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ vừa có mưa dông vừa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Ở quanh huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa nhưng gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động.



Không khí lạnh mạnh tràn xuống và gây mưa ở Trung Bộ Không khí lạnh mạnh tràn xuống và gây mưa ở Trung Bộ

VTV.vn - Ngày 7/12, không khí lạnh mạnh tràn xuống và gây mưa ở Trung Bộ, diện mưa rộng khắp từ Thanh Hóa - TT-Huế, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước