Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Thanh Hóa

Đài PT-TH Thanh Hóa-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Thanh Hóa, mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tại các huyện miền núi.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến 7h hôm nay (31/8), mực nước trên các sông chính như sông Mã, sông Bưởi ở nhiều địa phương đã cao hơn mức báo động 3, có nơi đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ngập lụt khiến huyện Mường Lát và nhiều xã ở các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc bị chia cắt, cô lập. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng theo dõi, kiểm tra tại các điểm đê xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Khó khăn lớn nhất trong công tác chỉ đạo và ứng phó với lũ lụt hiện nay là nhiều địa phương bị mất thông tin liên lạc, nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt.

Đến 18h hôm nay, đường lên huyện Mường Lát vẫn chưa thông, mạng liên lạc viễn thông vẫn bị gián đoạn. Còn tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, mưa lũ đã làm một người bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Trong một diễn biến liên quan, sáng nay (31/8), Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 2 đối tượng là Lữ Chính Quyền, sinh năm 1989, ở khu 6, thị trấn Quan Hóa và Hà Văn Mười, sinh năm 1996, ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, để làm rõ hành vi tung tin vỡ đập thủy điện Trung Sơn lên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận đã đăng tải thông tin không chính xác lên Facebook cá nhân.

Trước đó, hôm qua (30/8), 2 đối tượng này đã đưa thông tin vỡ đập Thủy điện Trung Sơn, thông tin này ngay lập tức thu hút rất nhiều người quan tâm, chia sẻ trên cộng đồng mạng xã hội Facebook.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước