Mỹ phẩm Đông y gia truyền lưu hành trên thị trường phải có giấy phép

VTV9-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Sở Y tế TP.HCM, mỹ phẩm Đông y gia truyền khi lưu hành trên thị trường cần phải có giấy phép của cơ quan chức năng.

Vì là sản phẩm gia truyền với công thức tự điều chế nên nhiều nhiều cửa hàng mỹ phẩm Đông y cho rằng, họ không cần giấy phép để kinh doanh mặt hàng này.

Tuy nhiên, theo Bác sỹ Chuyên khoa 2 Phòng Y dược TP.HCM, sự thiếu hiểu biết, cả tin của người tiêu dùng đã tạo điều kiện cho các cơ sở buôn bán thuốc Đông y tự đưa ra "luật riêng" cho sản phẩm này. Việc tung clip quảng cáo hoặc đưa ra những lời khẳng định 100% sau khi dùng sẽ khỏe, đẹp chỉ là những cái "lưới" được người bán giăng ra. Do vậy, người mua phải hết sức tỉnh táo, xem xét kỹ lưỡng.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, bất cứ sản phẩm nào liên quan đến sức khỏe hoặc dùng trực tiếp lên da khi có giấy phép của cơ quan chức năng mới được lưu hành ra thị trường. Việc các cơ sở bày bán, giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm Đông y không giấy phép là trái với luật định.

Thực tế này đã cho thấy, văn hóa thông tin truyền miệng và sản phẩm mỹ phẩm Đông y đã gây ra không ít biến chứng cho người sử dụng. Nếu chỉ chạy theo xu hướng mà không quan tâm đến nguồn gốc, giấy phép lưu hành hay bất cứ giấy tờ nào chứng nhận chất lượng sản phẩm, người sử dụng rất có thể sẽ lâm vào tình cảnh "tiền mất tật mang".


Tràn lan mỹ phẩm Đông y không giấy phép tại TP.HCM Tràn lan mỹ phẩm Đông y không giấy phép tại TP.HCM

VTV.vn - Nhiều loại mỹ phẩm Đông y hiện đang được bày bán tràn lan trên thị trường TP.HCM nhưng không hề có giấy phép.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước