“Mỹ và Triều Tiên cảm ơn Việt Nam là sự ghi nhận, đánh giá khách quan từ phía bạn”

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 27/02/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có chia sẻ nhanh về sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2019.

Thưa ông, trong thời gian trước và trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, phía Mỹ và Triều Tiên có những yêu cầu thế nào với chủ nhà Việt Nam?

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 do phía Mỹ và Triều Tiên toàn quyền quyết định. Đối với những yêu cầu của bạn, phía ta đều đáp ứng đầy đủ về các khâu an ninh, hậu cần, lễ tân, báo chí, đặc biệt là khâu an ninh phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vậy, phía bạn có những yêu cầu nào đặc biệt, thưa ông?

Phía Mỹ và Triều Tiên không yêu cầu gì đặc biệt, như tôi nhấn mạnh, yêu cầu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, phía Mỹ và Triều Tiên sẽ quyết định về mặt thời gian gặp gỡ, quá trình đàm phán ra sao... đều do phía bạn quyết định toàn bộ. Tuy nhiên, chúng tôi không hề bị động trong khâu chuẩn bị. Chúng tôi rất tôn trọng phía bạn, những gì phía Mỹ và Triều Tiên thông báo sẽ công bố công khai, những gì bạn nhờ Việt Nam công bố thì chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi.

“Mỹ và Triều Tiên cảm ơn Việt Nam là sự ghi nhận, đánh giá khách quan từ phía bạn” - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ với báo chí.

Về sự chuẩn bị, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này có gì đặc biệt, thưa ông?

Mỗi hội nghị có sự chuẩn bị riêng khác nhau. Số lượng phóng viên lần này đông nhất từ trước tới nay và vẫn phải đảm bảo yêu cầu. Việc chọn vị trí đặt IMC như đã nói, nếu ở xa sẽ thuận tiện chủ nhà nhưng ở Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô thì phía bạn tiện di chuyển. Ở Cung Văn hóa, Việt Nam sẽ có điều kiện giới thiệu nhiều hơn về Hà Nội.

Nhiều ý kiến cho rằng, phía Triều Tiên khá "kín tiếng" với báo chí và phía Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này?Trong quá trình chuẩn bị, không chỉ Triều Tiên, cả phía Mỹ nếu có yêu cầu, đề xuất hay thắc mắc đều đã liên lạc hỏi phía chủ nhà Việt Nam và luôn có trao đổi qua lại. Không có chuyện phía Triều Tiên hạn chế với báo chí. Ngoài ra, phía Việt Nam luôn tôn trọng Mỹ và Triều Tiên với những vấn đề cần giữ bí mật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng như Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un liên tục cảm ơn Việt Nam khi đến dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này. Ông đánh giá sao về điều này?

Tôi cho rằng đây là lời đánh giá khách quan, thể hiện sự tôn trọng với nước chủ nhà bởi liên quan tới thời gian của việc chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cùng với nơi ở, khách sạn, IMC, trang thiết bị về thông tin... đều rất gấp rút. Tuy vậy, những yếu tố cả về cơ sở vật chất, con người thì Việt Nam đều chuẩn bị chu đáo, nên phía Mỹ đánh giá rất cao.

Trong thời gian rất ngắn, Việt Nam đã chuẩn bị mọi mặt và được đánh giá cao. Như trong hội nghị lần đầu tiên, Singapore chuẩn bị trong 2 tháng nhưng chúng ta chỉ có 10 ngày. Đặc biệt, chúng ta đã đón 2 lãnh đạo cấp cao là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un với nhiều phương án, không chỉ đường hàng không mà cả đường sắt, đường bộ.

“Mỹ và Triều Tiên cảm ơn Việt Nam là sự ghi nhận, đánh giá khách quan từ phía bạn” - Ảnh 2.

Hội nghị này có tác động như thế nào đến quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ?

Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 và có các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển về quan hệ mà còn là một phương thức quan trọng để thúc đẩy quan hệ, tức là không chỉ là thể hiện quan hệ hai bên mà còn thúc đẩy quan hệ.

Ông Trump tới Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lại có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam là thể hiện sự coi trọng của hai nước trong quan hệ song phương. Hai bên trao đổi nhiều vấn đề trong hợp tác, trong đó có lễ ký kết, thỏa thuận về hợp tác kinh tế. Những trao đổi này góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Vậy Việt Nam kỳ vọng gì về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 này?

Về kỳ vọng của Việt Nam, như tôi đã nói nhiều lần trước, đó là làm sao để hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên tranh thủ cơ hội này có những bước tiến mới. Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên, hai bên đã có những kết quả nhất định. Tôi hi vọng tại Hà Nội, hai bên sẽ đạt được những kết quả mới, tích cực, tiến bộ dù biết đây là quá trình phức tạp.

Qua hội nghị lần này, Việt Nam thể hiện rõ chính sách, quyết tâm, mong muốn đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Việt Nam muốn tăng cường quan hệ với 2 đối tác Hoa kỳ và Triêu Tiên. Qua đó, thế giới sẽ hiểu hơn nữa về đất nước con người Việt Nam trong quá trình phát triển của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước