Năm 2017, mực nước lũ cao nhất ở ĐBSCL là 3,5m

VTV9-Thứ năm, ngày 28/09/2017 09:07 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Năm 2017 nếu không có biến động lớn, lũ tại trạm Tân Châu sẽ đạt đỉnh lớn nhất trong năm vào tháng 10, tháng 12 với mực nước khoảng 3,5m.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mực nước các vùng trên dòng chính sông Cửu Long ở đầu tuần này đang trong thời kỳ tương đối cao.

Tuy nhiên, với với mực nước lũ cao nhất khoảng 3,5m, năm nay lũ ở ĐBSCL ở mức trung bình thấp. Do đó, việc sản xuất lúa Thu Đông sẽ thuận lợi. Xu thế lũ đạt mức trung bình cũng là điều kiện sản xuất thuận lợi cho vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018. Các địa phương sau khi thu hoạch có thể tranh thủ xả lũ, bồi đắp phù sa và vệ sinh đồng ruộng.

Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh Mực nước đầu nguồn tại Đồng Tháp đang lên nhanh Mực nước đầu nguồn tại Đồng Tháp đang lên nhanh Mực nước các sông tại Khánh Hòa có thể lên lại Mực nước các sông tại Khánh Hòa có thể lên lại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước