Năm 2018, cả nước có 21.000 ha hồ tiêu bị chết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/08/2019 08:33 GMT+7

VTV.vn - Đây là hệ quả của việc trồng tiêu một cách ồ ạt, phá vỡ quy hoạch bất chấp rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, thị trường.

Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 16.000 ha hồ tiêu, nhưng khoảng 2 năm nay, đã có hơn 40% trong số đó đã bị chết. Không chỉ riêng Gia Lai, rất nhiều nông dân ở Tây Nguyên đang phải hứng chịu "quả đắng" vì cây hồ tiêu chết hàng loạt. 

Thống kê của Cục Trồng trọt, năm 2018 tổng diện tích tiêu cả nước chết khoảng 21.000ha. Đây là hệ quả của việc trồng tiêu một cách ồ ạt, phá vỡ quy hoạch bất chấp rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, thị trường. Trong gần 10 năm qua, diện tích hồ tiêu ở nước ta tăng rất nhanh. Đến hết năm 2017, có 152.000 ha, tăng hơn 400% so với năm 2001. Nhiều địa bàn được xem là thủ phủ hồ tiêu giờ đây trở nên xơ xác, nông dân nhiều nơi bỏ vườn, ôm nợ, khó khăn chồng chất khó khăn.

Tháo gỡ khó khăn cho ngành hồ tiêu Tháo gỡ khó khăn cho ngành hồ tiêu

VTV.vn - Nhằm đánh giá thực trạng của ngành hồ tiêu, sáng nay, tại Đắk Nông đã diễn ra "Hội nghị phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu của các Hiệp định thương mại tự do".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước