Năm 2019, đề xuất ngày nghỉ hoán đổi dịp Tết Dương lịch, 30/4 và 1/5

Như Đỗ (VTV9)-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 09:33 GMT+7

Bộ LĐ-TB&TB đề xuất thực hiện lịch nghỉ Tết Dương lịch với 4 ngày. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra dự thảo Tờ trình nghỉ Tết Dương lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Năm 2019, hai dịp nghỉ lễ lớn là Tết Dương lịch và 30/4, 1/5 đều có ngày làm việc đan xen ngày nghỉ. Theo nội dung tờ trình, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, công chức, viên chức sẽ đi làm thứ Bảy (ngày 5/1/2019) để nghỉ thứ Hai (ngày 31/12/2018). Như vậy, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền 4 ngày từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019.

Với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất 2 phương án. Phương án 1 là nghỉ 2 ngày thứ Ba (30/4) và thứ Tư (1/5), không hoán đổi ngày nghỉ. Phương án 2 là nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5/2019. Ngày thứ Hai trong đó sẽ được đi làm bù vào thứ Bảy sau dịp nghỉ, tức ngày 4/5/2019.

Hoán đổi ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các dịp lễ 2014 Hoán đổi ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các dịp lễ 2014

 Dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9/2014 sẽ được nghỉ dài ngày như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước