Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/01/2019 20:55 GMT+7

VTV.vn - Trong bài viết trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Chính phủ xác định rõ năm nay là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực.

Sau 10 năm, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,08%. 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Do đó, Việt Nam là một trong số ít nước đạt tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là tăng trưởng kinh tế cao, nhưng lạm phát thấp, nên người dân đều được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng.

Thế nhưng, dù quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện đã đứng trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, song nếu không tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng trên 7% mỗi năm trong những thập niên tới đây thì Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Vì thế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao một nhiệm vụ với rất nhiều thách thức cho Chính phủ và chính quyền các địa phương.

Để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, thì trong bài viết trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Chính phủ xác định rõ năm nay là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực. Vì thế, phương châm hành động của Chính phủ năm nay ngoài "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" như năm ngoái sẽ có thêm "bứt phá". Vì chỉ có bứt phá và có khát vọng dân tộc thì Chính phủ và chính quyền các địa phương mới tạo thêm được một dấu ấn trong năm 2019 năm bản lề của cả nhiệm kỳ này.

"Tăng tốc", "bứt phá" trong năm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Vì nếu tiếp được đã tăng trưởng kinh tế trên 7% thì sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch của nhiệm kỳ này và cả chiến lược của 10 năm. Thế nhưng, thách thức lớn nhất của Chính phủ là làm sao để các đầu tầu kinh tế như Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng tăng trưởng cao trở lại. Các cực tăng trưởng mới như Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh tiếp tục đà tăng trưởng cao. Còn các tỉnh, thành khác cũng có chung khát vọng để bứt phá nhằm chí ít cũng dần tự chủ được ngân sách.

Một thách thức khác trong năm nay là Chính phủ cần tiếp tục tạo được bứt phá trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, để giải phóng sức sản xuất và khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đi cùng với có chính sách cụ thể để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

"Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện", nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giao cho Chính phủ và chính quyền các địa phương hàm chứa một niềm tin rất lớn. Dù có nhiều thách thức nhưng nhiệm vụ này là hoàn toàn có khả thi. Bởi chỉ nếu nhìn vào đầu nhiệm kỳ này với vô vàn thách thức thế nhưng với khát vọng và niềm tin, nền kinh tế đã đạt được nhiều kỷ lục. Vì thế, trong bài viết đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi trong năm 2019 mỗi người Việt Nam hãy mang trong mình nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây vừa tròn nửa thế kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước