Năm 2019 sẽ thi công cao tốc Đồng Nai - Lâm Đồng

VTV9-Thứ năm, ngày 23/08/2018 10:47 GMT+7

VTV.vn - Đầu năm 2019, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ được thi công, nối hai tỉnh Đồng Nai - Lâm Đồng.

Dự án có tổng chiều dài 200 km, được Bộ GTVT chia thành 3 đoạn: Đoạn Dầu Giây - Tân Phú qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 60 km, đoạn Tân Phú - Bảo Lộc nằm ở hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng với chiều dài khoảng 66 km và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương nằm ở tỉnh Lâm Đồng dài 73 km. Tổng vốn đầu tư khoảng 65.000 tỷ đồng. 

Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương thuộc quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020. Tuyến đường được xây dựng nhằm kết nối Lâm Đồng với TP.HCM, Đồng Nai, các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời thay thế Quốc lộ 20 đang bị quá tải với hơn 15.000 lượt xe mỗi ngày.

Cao tốc không thể chạy theo tiến độ Cao tốc không thể chạy theo tiến độ

VTV.vn - Liệu trong vòng 15 ngày còn lại thì Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chạy kịp tiến độ hay tiếp tục tạm hoãn để bảo đảm các giá trị chất lượng và an toàn công trình?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước