Năm 2019, triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh nhân HIV/AIDS

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/11/2018 09:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Từ đầu năm 2019, hồ sơ của từng bệnh nhân HIV/AIDS sẽ được quản lý trên mạng.

Cục Phòng chống HIV/AIDS đang phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân điều trị bằng thuốc ARV.

ARV là thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV, nhưng hết năm nay, nguồn viện trợ từ nước ngoài cho loại thuốc điều trị này sẽ kết thúc. Như vậy, nếu đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ khó khăn hơn nếu tiếp tục dùng thuốc. 

Hệ thống quản lý bệnh nhân ARV sẽ giúp các cơ sở y tế quản lý bệnh nhân có thẻ BHYT và bệnh nhân chưa có thẻ bảo BHYT. Đồng thời, hệ thống cũng giúp xác định được danh tính bệnh nhân khi bệnh nhân chuyển viện sang địa bàn khác, tuyến khác.

Vẫn còn khoảng 50.000 người chưa được phát hiện HIV/AIDS trong cả nước Vẫn còn khoảng 50.000 người chưa được phát hiện HIV/AIDS trong cả nước

VTV.vn - Đây là thông tin được Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đưa ra trong buổi tập huấn phóng viên báo chí viết về HIV/AIDS diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước