Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 21:57 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Sáng nay (11/9) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, mà trung tâm là người dân, doanh nghiệp, là một chủ trương quan trọng. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính là chủ trương nhất quán của Chính phủ. 

Để thực hiện tốt chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018. Theo đó, trong năm nay các bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin; đến năm 2019 phải đảm bảo đưa vào vận hành Cổng dịch vụ quốc gia và đến năm 2020 sẽ kết nối với tất cả các xã vùng sâu, vùng xa; đặc biệt đảm bảo các địa phương, bộ, ngành cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 theo danh mục dịch vụ công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tục hành chính rườm rà tạo gánh nặng bằng mức thuế 160#phantram Thủ tục hành chính rườm rà tạo gánh nặng bằng mức thuế 160%

VTV.vn - Nghiên cứu của WB cho thấy các quy định thương mại lỗi thời kết hợp với các thủ tục hành chính rườm rà tạo gánh nặng bằng "mức thuế quan vô hình" lên tới 164,25%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước