Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 19:36 GMT+7

VTV.vn - Từ thực tiễn thi hành Luật đã bộc lộ những hạn chế như chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu khả thi, làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi pháp luật nên cần sớm được khắc phục.

Chiều 15/11, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội.

Về trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Luật xây dựng 2 phương án. Phương án 1 sửa đổi theo hướng giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh; cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan trình trong việc tiếp thu, chỉnh lý. Phương án 2 như hiện nay là giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh; cơ quan trình phối hợp với cơ quan thẩm tra trong việc tiếp thu, chỉnh lý. 

Theo các đại biểu dù theo phương án nào thì công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động xây dựng pháp luật luôn cần thiết và đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng văn bản.

Cũng trong chiều nay, cho ý kiến vào dự thảo Luật Thanh nhiên sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi lần này sẽ tạo hành lang pháp lý và điều kiện cho thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của Quốc gia, dân tộc.

Cần ban hành quy định pháp luật để xử lý tin giả, tin xấu Cần ban hành quy định pháp luật để xử lý tin giả, tin xấu

VTV.vn - Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ TT&TT, giải pháp ngăn chặn thông tin xấu, độc hay ngừa tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân là những vấn đề được đại biểu đặt ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước