Nâng cao chất lượng hợp tác, đầu tư Việt Nam tại Lào

PV Thường trú Đài THVN tại Lào-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 12:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Thủ đô Vientiane, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào đã có cuộc hội đàm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư của Việt Nam tại Lào.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện Thỏa thuận lần thứ 41 năm 2019 giữa hai Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng thông báo kết quả đợt kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy các dự án của Việt Nam tại Lào, đặc biệt là tại hai tỉnh Houaphanh và Xieng Khouang, đề xuất một số ý kiến để phía Lào cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các dự án của nước ngoài.

Trước thực trạng một số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào vẫn còn dàn trải, hiệu quả thấp, Bộ trưởng Suphan Keomixa cho biết, cần tiếp tục đẩy nhanh thực hiện và đề xuất Việt Nam tiếp tục mua điện của Lào. Đồng thời, Lào sẽ học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư Nhà nước, kinh tế vĩ mô phù hợp và cùng trở thành hai cơ quan tổng hợp, tham mưu chiến lược về kế hoạch phát triển kinh tế cho Chính phủ.

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào giai đoạn 2019 - 2021.

Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác Việt - Lào Thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác Việt - Lào

VTV.vn - Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước