Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/01/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản sau tham nhũng và siết chặt kỷ luật tiếp công dân, hạn chế khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài.

Đây là những yêu cầu của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Thanh tra sáng 11/1.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu: năm 2017, ngành cần tập trung thanh tra việc sử dụng đất đai, chuyển đổi 'đất anh ninh quốc phòng và nhà đất công' có vị trí đắc địa sang mục đích khác, nhất là tại một số nơi như Hà Nội và TP.HCM; thanh tra một số tổ chức tài chính có tỷ lệ nợ xấu cao; có nguy cơ mất vốn, mất tài sản.

Trước đó, theo báo cáo, năm qua toàn ngành đã triển khai trên 250.000 cuộc thanh tra 'hành chính và chuyên ngành', kiến nghị thu hồi 38.000 tỷ đồng và gần 1.300 ha đất vi phạm về kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước