Nắng nóng, Hà Nội tiêu thụ lượng điện kỷ lục

Thùy An-Thứ ba, ngày 06/06/2017 13:30 GMT+7

VTV.vn - Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) mới đây đã ghi nhận mức mức sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố ở mức cao chưa từng có.

Theo thống kê từ EVN Hà Nội, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố Hà Nội trong ngày 5/6/2017 đã vượt mốc 77,075 triệu kWh. Theo cơ quan này, đây là mức cao chưa từng có trong lịch sử. Nguyên nhân của việc tiêu thụ điện tăng cao là do Hà Nội đang phải trải qua đợt nắng nóng được xem là kỷ lục trong vòng 40 năm trở lại đây.

Nắng nóng, Hà Nội tiêu thụ lượng điện kỷ lục - Ảnh 1.

Biểu đồ sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội những ngày qua

Trước đó, trong hai ngày cuối tuần (3-4/6), dù là ngày nghỉ (các thành phần sử dụng điện như cơ quan, công thương nghiệp gần như bằng không) song sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội cũng ở mức rất cao: 71,082 triệu kWh và 71,527 triệu kWh. Điều này thể hiện sản lượng tiêu thụ điện cho sinh hoạt và tiêu dùng đang chiếm một tỷ trọng rất lớn.

EVN Hà Nội cho biết đã huy động 100% lực lượng ứng trực, triển khai các phương án như san tải, cân đảo pha, tăng cường đường trục nên đã cơ bản đảm bảo cung ứng điện ổn định cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Nắng nóng, Hà Nội tiêu thụ lượng điện kỷ lục - Ảnh 2.

Ngoài ra, EVN Hà Nội cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng điện cùng một lúc trong giờ cao điểm (bao gồm khung giờ từ 09h30 đến 11h30 và từ 17h00 đến 20h00 các ngày từ thứ hai đến thứ 7). Đồng thời, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư, không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (6/6), rãnh áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ C vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa hôm nay (6/6) và ngày mai (7/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và giông; riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và giông; từ chiều và đêm nay (6/6) có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước