Nắng nóng kéo dài, hạn hán tiếp tục đe dọa khu vực Trung Bộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 06:19 GMT+7

Dự báo các tỉnh, thành Trung Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ

VTV.vn - Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng gia tăng và kéo dài trong những ngày tới.

Sau cơn bão số 2, lượng nước trữ ở các hồ chứa thủy lợi ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hiện tăng so với trước đợt mưa (ngày 1/7/2019) từ 5-10%, một số hồ chứa nhỏ được bổ sung đầy nước. Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, lượng nước trữ tăng không nhiều.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh, thành Trung Bộ hôm nay (7/7) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng gia tăng và kéo dài trong những ngày tới.

Do vậy, ở khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra hạn hán và thiếu nước. Tuy nhiên, mức độ không gay gắt như thời gian tháng 6. Đến đầu tháng 8, tổng cộng sẽ có khoảng 16.800 ha có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, gồm Thanh Hóa 5.000 ha, Nghệ An 6.000 ha, Quảng Bình 3.100 ha, Quảng Trị 1.500 ha, Thừa Thiên Huế 1.200 ha.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, hiện đang có 2.780 ha ở tỉnh Bình Định bị hạn hán, thiếu nước. Dự báo tổng diện tích cây trồng có khả năng thiếu nước tưới trong vụ hè thu 2019 ở khu vực này là khoảng 10.000 ha, chủ yếu là cây lúa và cây màu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước