Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 40 độ C

Theo VOV-Thứ năm, ngày 14/04/2016 06:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/4, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi ở các khu vực này trên 37 độ C.

Riêng khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 40 độ như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40,6 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,4 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 40,2 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 40,2 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 40,3 độ C.

Ngày hôm nay (14/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 16/4, từ ngày 17/4 nắng nóng suy giảm và khả năng kết thúc từ ngày 18/4.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/4.

Từ ngày 18/4, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo, khu vực Tây Nguyên và Trung Trung Bộ xảy ra mưa dông vào giai đoạn chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối các ngày 14-15/4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi 35 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước