Nêu gương - Tiêu chí để sàng lọc cán bộ

Quỳnh Trang - Đức Thuận - Đình Trung (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/11/2018 21:26 GMT+7

VTV.vn - Các quy định về trách nhiệm nêu gương sẽ là cơ sở, là một bộ lọc để các cấp ủy căn cứ vào đó để lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.

Hơn 2 năm trở lại đây, đã có 16 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương bị thi hành kỷ luật và đang bị đề nghị thi hành kỷ luật - một con số được cho là lịch sử về số lượng cán bộ cấp cao mắc vi phạm, khuyết điểm. Trong đó, nhiều trường hợp được chỉ ra là thiếu gương mẫu cả trong công việc và cuộc sống.

Lòng tin của nhân dân vào Đảng sẽ bị xói mòn nếu cán bộ của Đảng, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao bị suy thoái, thiếu gương mẫu. Do đó, kết quả thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương, với tinh thần "chức vụ càng cao càng phải gương mẫu" được cho là giải pháp sàng lọc nhân sự cấp cao của Đảng và cũng là bộ sàng lọc để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII sắp tới.

Trung ương thảo luận về trách nhiệm nêu gương của cán bộ cấp cao Trung ương thảo luận về trách nhiệm nêu gương của cán bộ cấp cao

VTV.vn - Hôm nay (5/10), đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước