Ngang nhiên đi ngược chiều ở Hà Nội, Ủy Ban ATGT Quốc gia lên tiếng

Thùy An-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 16:39 GMT+7

VTV.vn - Ủy Ban ATGT Quốc gia đã vừa có những phản hồi chính thức sau vụ việc nhiều người tham gia giao thông đi ngược chiều tại khu vực ngã tư Trung Văn - Tố Hữu (Hà Nội).

Theo đó, vào ngày 15/2 vừa qua, trên một báo điện tử đã đăng tải một clip với nội dung rất nhiều phương tiện đặc biệt là mô tô, xe máy khi tham gia giao thông tại ngã tư Trung Văn - Tố Hữu (Thành phố Hà Nội) thay vì đi qua ngã tư khoảng 100 m để quay đầu, đã ngang nhiên đi ngược chiều hoặc băng qua dải phân cách cứng để rẽ vào đường Tố Hữu bất chấp có biển cấm đi ngược chiều.

Căn cứ vào nội dung clip, Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá đây là hành vi rất nguy hiểm của một bộ phận người tham gia giao thông gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông, bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngang nhiên đi ngược chiều ở Hà Nội, Ủy Ban ATGT Quốc gia lên tiếng - Ảnh 1.

Hành vi đi ngược chiều nguy cơ cao dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông (Ảnh minh họa)

Để ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải rà soát, kiểm tra thực trạng tổ chức giao thông tại vị trí nút giao trên; trên cơ sở đó có phương án tổ chức giao thông khoa học, hợp lý để hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi, đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm đối với những người tham gia giao thông có hành vi cố tình vi phạm quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông tại nút giao trên.

Dù đã có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng song tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông ở Hà Nội vẫn đang tương đối phức tạp. Theo theo thống kê của Phòng PC67 - CATP Hà Nội, trong 5 ngày Tết, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 780 trường hợp, tạm giữ 39 mô tô, 3 xe máy điện, 166 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp, trong đó, xe khách vi phạm là 47 trường hợp, xe ô tô vi phạm là 27 trường hợp, taxi vi phạm là 5 trường hợp, mô tô  vi phạm là 693 trường hợp, xe tải vi phạm là 1 trường hợp… Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy, lỗi vi phạm nhiều nhất là không đội mũ bảo hiểm với 570 trường hợp.

Ngang nhiên đi ngược chiều ở Hà Nội, Ủy Ban ATGT Quốc gia lên tiếng - Ảnh 2.

Ngày 1/2 vừa qua, CSGT Hà Nội cho biết đã huy động 100% lực lượng, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã để đảm bảo trật tư, an toàn giao thông trong dịp đầu năm mới

Cách đây ít ngày, ngày 1/2 vừa qua, CSGT Hà Nội cho biết đã huy động 100% lực lượng, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại 361 nút giao thông, 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố, phục vụ nhân dân trở về Hà Nội công tác, học tập, đi lễ hội đầu xuân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước