Ngang nhiên khai thác hàng chục ha cát tại Móng Cái, Quảng Ninh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 19:43 GMT+7

VTV.vn - Một đơn vị đang khai thác trái phép hàng chục ha cát tại vùng biển TP Móng Cái và tự ý viết phiếu xuất kho cát, ký hợp đồng khai thác, vận chuyển với các đơn vị khác.

Khu vực khai thác cát nằm cách trạm biên phòng Mũi Ngọc chỉ khoảng 2km, bằng mắt thường cũng có thể quan sát hoạt động khai thác cát tại đây. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Móng Cái đều khẳng định, hiện Công ty Đông Bắc A chưa đủ điều kiện để khai thác cát. 

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2015 về phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi trên sông và cửa biển, Đồn Biên phòng hoặc Công an tỉnh phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, kinh doanh trái phép cát sỏi trại các vùng biển, hải đảo, cửa sông.

Tuy nhiên, đội Cảnh sát giao thông TP Móng Cái vẫn đi kiểm tra và khẳng định Công ty Đông Bắc A đã được phép khai thác.

Ngày 3/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh và đoàn liên ngành TP Móng Cái đã kiểm tra, yêu cầu công ty Đông Bắc A tạm dừng hoạt động, chờ kết luận của thành phố Móng Cái. Tuy nhiên, trách nhiệm giám sát, phối hợp giữa các bên sau vụ việc này cần phải làm rõ. 

Xử phạt công ty khai thác cát trái phép hơn 100 triệu đồng Xử phạt công ty khai thác cát trái phép hơn 100 triệu đồng

VTV.vn - Tỉnh Quảng Bình vừa phạt Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn, có trụ sở tại thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, về việc khai thác cát trái phép hơn 100 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước