Ngang nhiên tập kết cát sạn trong hành lang thoát lũ

Quang Tiến, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2003 đến nay, Công ty TNHH Thiên Ân đã tiến hành tập kết cát sạn trái phép ngay trong khu vực hành lang thoát lũ của tuyến đê hữu sông Lam.

Tuyến đê hữu sông Lam đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ cho toàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhưng từ năm 2003 đến nay, Công ty TNHH Thiên Ân đã tiến hành tập kết cát sạn trái phép ngay trong khu vực hành lang thoát lũ của tuyến đê này.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù khu vực này tỉnh Hà Tĩnh đã quy hoạch làm công viên cây xanh nhưng, UBND thị trấn Xuân An vẫn tự ý hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty Thiên Ân từ năm 2014 - 2017 với mức giá 15 triệu đồng/năm. Phải chăng đây chính là lý do khiến DN ngang nhiên hoạt động như vậy?.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ ra những sai phạm của Công ty Thiên Ân, đồng thời, yêu cầu UBND thị trấn Xuân An chấm dứt việc cho thuê đất và đề nghị doanh nghiệp phải chấm dứt mọi hoạt động tập kết, kinh doanh cát sạn trước ngày 31/8/2017. Thế nhưng không hiểu vì sao, đến nay chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện.

Hoạt động kinh doanh cát sạn trái phép của Công ty Thiên Ân không chỉ đe dọa đến sự an toàn của tuyến đê hữu sông Lam mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Và liệu chính quyền thị trấn Xuân An có chịu trách nhiệm trước người dân khi đã chậm vào cuộc để xử lý thực trạng này?.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước