Ngành đường sắt kiến nghị lùi thời hạn thực hiện niên hạn toa xe

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/04/2020 10:37 GMT+7

VTV.vn - Ngành đường sắt đã kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời hạn thực hiện niên hạn toa xe thêm 3 năm so với thời gian quy định, trong bối cảnh khó khăn tài chính vì COVID-19.

Cụ thể theo lộ trình 3 năm tới, đường sắt cần phải thanh lý khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng và 500 toa xe khách hết niên hạn sử dụng. Như vậy, ngành phải huy động hơn 6.800 tỷ đồng để đầu tư mới.

Việc lùi thời gian thực hiện niên hạn sử dụng toa xe nhằm tháo gỡ áp lực chi phí đầu tư đầu tư, tập trung nguồn lực khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngành đường sắt có thể lỗ gần 1.000 tỷ đồng do dịch COVID-19 Ngành đường sắt có thể lỗ gần 1.000 tỷ đồng do dịch COVID-19

VTV.vn - Nếu dịch COVID-19 kết thúc vào quý IV, ngành đường sắt sẽ chỉ đạt doanh thu hơn 1.114 tỷ đồng, lỗ hơn 936 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước