Ngành ngân hàng phải có khát vọng lớn hơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/01/2020 19:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng 2/1/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2020, sáng nay (2/1), phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị ngành ngân hàng, từ thành công trong kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô mấy năm gần đây, hãy tích cực hơn nữa để đóng góp vào hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Ngành ngân hàng năm nay có đóng góp quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát, vì đây là năm thứ 2 liên tiếp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao trên 7% mà không bị lạm phát cao. Đồng thời nâng dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD, tạo nên tấm đệm cho nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài. Đây là việc khó, khi lãi suất USD 3 lần bị cắt giảm và nhiều nước phải bỏ dự trữ ngoại hối để giữ giá nội tệ.

Ghi nhận Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào kết quả toàn diện của đất nước trong năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về năm 2019 vừa qua, đó là dù trong gian khó nhưng kinh tế - xã hội của đất nước vẫn phát triển tốt hơn, toàn diện hơn và vượt bậc so với năm 2018. Đó là trong lúc các nước phải nới lỏng chính sách tiền tệ thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện tốt, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất trong 3 năm qua. Tỷ giá cơ bản ổn định. Tỷ lệ nợ xấu giảm. Dự trữ ngoại hối tăng gấp 2,5 lần từ đầu nhiệm kỳ và gấp gần 6 lần so với 2011.

Thủ tướng nhấn mạnh khát vọng của ngành ngân hàng là phải xây dựng các ngân hàng thương mại Việt Nam có tầm cỡ khu vực và thế giới, thay vì chỉ có một ngân hàng đang hướng tới lọt vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực và 1 trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu. Đồng thời ngành ngân hàng phải có tinh thần xốc tới trong phát triển, đưa nền kinh tế tăng trưởng cao sớm đất nước tiến lên thịnh vượng, hùng cường. Thủ tướng nhấn mạnh chưa bao giờ Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước vừa được Thủ tướng ký hôm qua, lại quy định rõ các nhiệm vụ của ngành ngân hàng như năm nay. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện nghiêm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về sớm triển khai Mobile Money còn các ngân hàng thương mại kiến nghị về sớm có hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển ngân hàng số, quản lý tiền ảo, tài sản ảo, thanh toán không dùng tiền mặt và fintech, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm trình Chính phủ các chính sách này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bộ có liên quan và Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp tốt hơn nữa trong điều hành giá. Trong đó, cần rút kinh nghiệm trong điều hành giá thịt lợn vừa qua, để không tạo nên lạm phát tâm lý. Bởi sau khi, Thủ tướng tuyên bố cả nước còn hơn 25 triệu con lợn và sẵn sàng nhập khẩu thêm, thì giá thịt lợn liên tục giảm và đến trưa nay chỉ còn khoảng trên 80 - 90 nghìn đồng 1 kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước