Ngành phát thanh - truyền hình triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hà Bình, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 15:46 GMT+7

VTV.vn - Năm 2017, các đài phát thanh truyền hình tiếp tục chú trọng đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng, nhằm truyền tải các chương trình đến người dân một cách thiết thực nhất.

"Ngành phát thanh - truyền hình cần mở rộng diện phủ sóng, lắp đặt trạm phát sóng, trợ giá và trang bị hệ thống radio cho người dân ở vùng sâu, vùng xa", là một trong những nội dung chính của Hội nghị tổng kết ngành phát thanh - truyền hình, diễn ra sáng 22/3 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đại diện của 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương trên cả nước, cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Theo đại diện ngành phát thanh - truyền hình, trong năm qua, việc tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phản ánh các vấn đề an sinh xã hội cho người dân đã được ngành này đặc biệt chú trọng.

Với 268 kênh được cấp phép, các đài phát thanh - truyền hình không ngừng nâng cao chất lượng, sản xuất chương trình bằng công nghệ chuẩn HD. Số lượng thuê bao của dịch vụ truyền hình trả tiền tăng nhanh, lên tới 12,5 triệu thuê bao, doanh thu 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm qua, ngành này cũng phải đối mặt với thách thức như: vi phạm bản quyền, sự cạnh tranh với các loại hình truyền thông trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử.

Trong năm nay, các đài phát thanh truyền hình tiếp tục chú trọng đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng, nhằm truyền tải các chương trình đến người dân một cách thiết thực nhất. Phấn đấu từ nay đến năm 2020, 100% các đài phát thanh truyền hình sẽ tự chủ về tài chính, tự cân đối chi trả tiền lương và chi phí sản xuất chương trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước