Ngành thanh tra cần đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/07/2019 19:54 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị ngành thanh tra tăng cường biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng.

Ngày 18/7, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành thanh tra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cần đẩy mạnh thanh tra theo kế hoạch gắn với các cuộc thanh tra đột xuất; nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự. Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành thanh tra tăng cường biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 90.000 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm trên 50.000 tỷ đồng và trên 1.000 ha đất. Qua thanh tra, ngành cũng đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với gần 700 tập thể và nhiều cá nhân vi phạm.

Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh

VTV.vn - Chiều 26/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước