Ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 19:37 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 25/12, hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ 5 điểm nổi bật về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và 4 năm qua. Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chú trọng khâu tổ chức thực hiện và tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những kết quả nổi bật như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài. Đã tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới. Tình trạng "chạy chức", "chạy quyền" bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là cần chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của Nhà nước, đoàn thể; đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, "vận động" trong quá trình giới thiệu, bầu cử.

Năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương đã trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án, nhiệm vụ được giao trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng đã tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương... Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã mang lại hiệu quả rõ nét. Riêng năm 2019, tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

VTV.vn - Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước