“Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá”

Quang Đông, Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 21:00 GMT+7

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

VTV.vn -Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng diễn ra hôm nay (4/3) tại Hà Nội.

Sáng nay (4/3), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy cả nước… 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và có bài tham luận tại hội nghị.

Theo báo cáo và các tham luận tại Hội nghị, những thành tựu của đất nước năm qua có đóng góp xứng đáng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn ngành đã đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc, triển khai quyết liệt trong chỉ đạo, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế của ngành Tổ chức cần khắc phục trong thời gian tới đó là sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Một số trường hợp Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy… cũng cho thấy cần khắc phục những kẽ hở trong các quy trình thủ tục đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được, đồng thời yêu cầu: trong năm nay, toàn ngành cần tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gợi ý ngành Tổ chức xây dựng Đảng nên tập trung đột phá vào khâu đánh giá cán bộ trong năm nay, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng thực tế nhiêu nơi toàn bộ cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu: Trước mắt, ngành cần xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ hai Đề án lớn: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 và Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" trình Hội nghị Trung ương 7. Đây là những vấn đề lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn ngành.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư một cách sâu sắc; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung chương trình công tác năm 2017 để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện "4 hóa" trong cải cách hành chính trong toàn ngành: "hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tổ chức tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để "một nhiệm vụ chỉ một cơ quan, một tổ chức đảm nhiệm", "một tổ chức, một cơ quan có thể làm nhiều nhiệm vụ", "một việc chỉ một người làm", "một người làm nhiều việc"; bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và hệ thống chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước