Ngành y tế giảm hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/07/2018 12:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Từ năm 2017 đến nay, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã giảm được hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với số tiền lương khoảng hơn 2.000 tỷ đồng/năm.

Đây là kết quả sau khi các cơ sở khám chữa bệnh được chuyển sang cơ chế thực hiện giá dịch vụ có tiền lương. Theo Bộ Y tế, sau khi chuyển sang cơ chế này, đã có 24 cơ sở trực thuộc Bộ tự đảm bảo và cân đối được chi cho hoạt động thường xuyên nên ngân sách không còn phải chi trả cho tiền lương tại các bệnh viện này.

Bộ Y tế cũng cho biết, tính chung trong cả nước, từ khi thực hiện giá dịch vụ có tiền lương, đến nay, đã có 136 cơ sở y tế đảm bảo chi trả hoạt động thường xuyên, trên 1.300 cơ sở tự đảm bảo được một phần, nhờ vậy ngân sách Nhà nước cấp cho các bệnh viện năm nay đã giảm trên 7.000 tỷ đồng.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ việc trẻ 4 tháng tử vong ở Sơn La Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ việc trẻ 4 tháng tử vong ở Sơn La

VTV.vn - Thông tin vừa được người bố chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về con trai vào Bệnh viện đa khoa Mường La khám vì sốt. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, trẻ đã tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước