Ngập nặng sau mưa, tiểu thương chợ Phụng Hiệp (Hậu Giang) gặp khó

Diệp Phong (VTV9)-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 15:52 GMT+7

VTV.vn - Hơn một năm nay, hàng chục tiểu thương chợ Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn do khu vực sân và nhà lồng chợ liên tục bị ngập sau mưa.

Mưa nhỏ cũng ngập, mưa lớn cũng ngập, khoảng hơn một năm nay, hàng chục tiểu thương chợ Một Ngàn vô cùng khốn khổ bởi việc mua bán ế ẩm, bà con phải thường xuyên dùng dùng bạt, nilon che đậy hàng hóa. Theo các tiểu thương, tình trạng ngập nước diễn ra từ sau khi UBND huyện Châu Thành A cấp phép cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng một ngôi chợ cạnh chợ Một Ngàn cũ.

Nền chợ mới cao hơn nên khi trời mưa, toàn bộ nước đổ dồn về chợ truyền thống. Tuy nhiên, điều các tiểu thương bức xúc là tại sao chủ đầu tư chợ mới được quyền xây dựng một dãy ki ốt nằm ngay trên đường cống thoát nước của khu chợ cũ mà không bị chính quyền địa phương can thiệp?

Chợ Một Ngàn cũ có 48 tiểu thương đăng ký kinh doanh, mỗi hộ phải đóng tiền thuê mặt bằng từ 400.000 - 500.000 đồng/tháng cùng với một số khoản phí khác, lên đến hơn 10 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, hơn một năm nay, do tình trạng mua bán ế ẩm, đã có khoảng 50% tiểu thương nghỉ bán hoặc di dời đi nơi khác.

Theo các tiểu thương, mặc dù đã xác định được một số nguyên nhân gây ngập và họ đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay, thực trạng này vẫn chưa được giải quyết.


Chợ An Bình (Cần Thơ): Chủ đầu tư đặt nhiều quy định bất hợp lý ở nơi công cộng Chợ An Bình (Cần Thơ): Chủ đầu tư đặt nhiều quy định bất hợp lý ở nơi công cộng

VTV.vn - Ban quản lý chợ An Bình (TP Cần Thơ) đã đưa ra nhiều quy định bất hợp lý với những nguyên tắc riêng tại khu chợ khiến tiểu thương và du khách ức chế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước