Ngày 20/9, nắng trải khắp khu vực Trung Bộ

VTV8-Thứ năm, ngày 20/09/2018 07:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Mưa dông ở Trung Bộ đã giảm hẳn từ ngày 19/9 và dự báo ngày 20/9, thời tiết trên khắp khu vực đều sẽ có nắng.

Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế là 32 - 33oC. Đây cũng là mức nhiệt ở các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết. Đối với thành phố Huế, dự báo thời tiết nắng nhiều sẽ còn duy trì trong 2 ngày tới. Về trưa và đầu giờ chiều tiết trời sẽ nóng hơn, nhiệt độ tăng lên 33 - 34oC.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết ở đây khá thuận lợi, dự báo ngày 20/9 và 2 ngày tới từ sáng đến khoảng 15h trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất đạt 32 - 33oC. Về chiều tối có thể có mưa nhưng chủ yếu là mưa nhỏ và dứt nhanh.

Ngày 20/9, ở khu vực Tây Nguyên mưa lùi hẳn về chiều tối trên  không quá 1/2 diện tích khu vực và ít điểm mưa lượng khá. Từ sáng đến chiều thời tiết đẹp hơn, trời nắng nhưng vẫn mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là 29 - 31oC, riêng Đà Lạt chỉ khoảng 23oC.

Ở thành phố Bảo Lộc trong 3 ngày tới dự báo trời có nắng và mây xen kẽ, nhiệt độ không quá 28oC. Mưa ngắt quãng 1 - 2 tiếng lúc chiều tối rồi dứt nhanh, ít gây trở ngại cho du khách.  


Khu vực Trung Bộ quay trở lại xu hướng tăng nắng, tăng nhiệt Khu vực Trung Bộ quay trở lại xu hướng tăng nắng, tăng nhiệt

VTV.vn - Ngày 11/9, mưa dứt, xu hướng tăng nắng, tăng nhiệt sẽ quay trở lại ở khu vực Trung Bộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước