Ngày 22/1, bắt đầu đợt cao điểm tại bến xe Miền Đông

Hà My - Trần Quyết (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 06:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Từ ngày 22/1, tại TP.HCM bắt đầu đợt cao điểm Tết ở các bến xe, trong đó có bến xe Miền Đông, khi rất đông người dân lên đường về quê đón Tết.

Đại diện bến xe Miền Đông cho biết, lượng khách đến bến xe trong ngày 21/1 là khoảng 30.000 lượt. Đến thời điểm này, hầu hết các nhà xe đều còn bán vé lẻ nên hành khách dù không mua vé trước vẫn có xe để về quê ăn Tết.

Tuy nhiên, do tình trạng ùn tắc, kẹt xe diễn ra trên hầu khắp các tuyến đường chính của TP.HCM, đa phần hành khách chọn giải pháp ra sớm để ngồi chờ tại bến xe. Điều này đã tạo áp lực phục vụ cho bến xe Miền Đông. Dự báo, tình hình sẽ còn căng thẳng hơn khi lượng khách sẽ đạt đến 50.000 lượt/ngày từ ngày 25 - 28 Tết Âm lịch.


Người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê ăn Tết Người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê ăn Tết

VTV.vn - Nhiều người lao động kịp hoàn thành sớm công việc của mình đã bắt đầu thu xếp rời TP.HCM, về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước