Ngày 26/12, mưa lớn quay trở lại gây thời tiết xấu ở miền Trung

VTV8-Thứ ba, ngày 25/12/2018 17:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 25/12, ở miền Trung trời đã tạm giảm mưa, nhưng từ ngày 26/12, thời tiết lại chuyển xấu khi mưa lớn quay trở lại.

Cụ thể, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ xảy ra mưa trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 27oC, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết 27 - 31oC.

Từ ngày 27/12, vùng mưa sẽ mở rộng ra toàn miền Trung. Trong đó, trọng tâm mưa là Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau đó, đến ngày 28/12, toàn bộ khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi cảnh báo có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trước xu hướng thời tiết có mưa vừa, mưa to liên tục, người dân cần sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi hay ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Đối với khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày 26/12 mưa chỉ diễn ra ở vài nơi, trời chủ đạo là nắng mây xen kẽ, bầu không khí khá dịu mát. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là từ 28 - 31oC, riêng Đà Lạt không quá 22oC.

Tại vùng biển từ Bình Định xuống Cà Mau - Kiên Giang ra giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa cảnh báo có mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Trái lại, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ngãi thời tiết phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió không quá cấp 5.


Từ đêm 16 - 18/11, thời tiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên chuyển xấu Từ đêm 16 - 18/11, thời tiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên chuyển xấu

VTV.vn - Từ đêm nay (16/11) đến ngày 18/11, thời tiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên sẽ chuyển xấu do tác động của rãnh áp thấp xích đạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước