Ngày 5/12, trời nắng mây đan xen tại khu vực Trung Bộ

VTV8-Thứ tư, ngày 05/12/2018 07:57 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Dự báo vào trưa và chiều nay (5/12), trời nắng mây đan xen tại khu vực Trung Bộ dự, nhiệt độ tăng từ 6 - 8 độ C so với buổi sáng.

Cụ thể, ở các thành phố Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất là 29 - 30oC. Tại các thành phố Đà Nẵng xuống Phan Thiết, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 29 - 31oC.

Trong những ngày thời tiết đặc trưng của mùa khô ở Tây Nguyên, nhiệt độ giữa ban ngày và buổi đêm có sự chênh lệch rất lớn. Ngày 5/12, sau khoảng thời gian nắng nhiều, đến đầu giờ chiều nhiệt độ tại hầu hết các trạm đều cao hơn từ 8 - 10oC so với lúc sáng sớm, lên mức 24 - 32oC.

Sáng sớm 5/12, nền nhiệt của Tây Nguyên sẽ quay về chu trình giảm do yếu tố địa hình cao. Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum hạ xuống ở mức 18 - 21oC, riêng Đà Lạt trời chuyển rét, chỉ 15oC. Sau đó, nắng lên đều từ sáng đến chiều, đẩy nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột tăng lên cao nhất đến 29 - 31oC, còn Đà Lạt khoảng 24 oC.

Về thời tiết biển, vùng biển ven bờ từ vịnh Bắc Bộ xuống Cà Mau ra ngoài khơi hai huyện huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo trời đều ít mưa, có nắng. Gió ổn định cấp 3 - 5, tầm nhìn xa trên 10km.


Ngày 28/5, nắng đan xen mây ở khu vực Trung Bộ Ngày 28/5, nắng đan xen mây ở khu vực Trung Bộ

VTV.vn - Ngày 28/5, dự báo phần lớn Trung Bộ từ Nghệ An đến Bình Thuận vẫn có nắng, nắng đan xen với khoảng mây nên cường độ không quá mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước