Ngày đầu Hà Nội tổ chức tiêm chủng trở lại: Không nhiều trẻ đến tiêm

Phan Hằng - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/05/2020 15:24 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 1 tháng tạm nghỉ vì dịch COVID-19, hôm nay (13/5), nhiều trạm y tế tại Hà Nội đã tổ chức tiêm chủng mở rộng trở lại.

Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm là một trong số gần 600 đơn vị y tế của Hà Nội tổ chức tiêm chủng mở rộng vào ngày hôm nay. Theo ghi nhận, trong buổi sáng tại đây chỉ có 3 trẻ được bố mẹ đưa đến tiêm phòng sởi. Dù số lượng người dân đến tiêm ít nhưng các biện pháp phòng dịch vẫn được thực hiện đầy đủ. Trẻ sau tiêm vẫn được yêu cầu ở lại 30 phút để theo dõi và sẽ được bố trí nơi ngồi chờ đảm bảo khoảng cách an toàn.

Giải thích về việc không có nhiều trẻ đến tiêm trong ngày mở cửa trở lại, các cán bộ tại đây cho biết, do trên địa bàn không phải lúc nào cũng có trẻ ở độ tuổi cần tiêm các mũi thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Một lý do quan trọng nữa là trước đó, nhiều trung tâm tiêm chủng dịch vụ đã mở cửa trở lại, nên nhiều gia đình đã cho con đi tiêm để đúng lịch.

Một vấn đề mà được các phụ huynh rất quan tâm là liệu việc tiêm muộn hơn một tháng có gây ảnh hưởng đến trẻ hay không? Nhiều chuyên gia y tế cho biết, một tháng không phải là khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, trong thời gian gian giãn cách xã hội, trẻ chủ yếu ở nhà nên các nguy cơ sẽ ít hơn, các phụ huynh không cần phải lo lắng, quan trọng nhất là đưa trẻ đến các trung tâm y tế để được tư vấn về lịch tiêm bù phù hợp.

Hà Nội triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại Hà Nội triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại

VTV.vn - Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại từ đầu tuần này sau hơn 1 tháng tạm dừng vì dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước