Nghệ An khai mạc lễ hội đền Diên Cờ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/02/2019 19:54 GMT+7

Hình ảnh tại lễ hội

VTV.vn - Tại tỉnh Nghệ An, lễ hội đền Diên Cờ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc đã chính thức khai mạc sáng nay (25/2).

Đền Diên Cờ được khởi lập từ thế kỷ 16, là một địa danh lịch sử từng nhận được 7 sắc phong qua các triều Vua. Đây là nơi thờ các vị thần Cao Sơn, Cao Các và những anh hùng dân tộc, như: Cương Quốc công Nguyễn Xí, Trần Hưng Đạo, với tư cách là những vị Thần "Hộ quốc tỷ dân", có công lớn với nước, với dân.

Trải qua mấy trăm năm, hiện nay, Đền Diên Cờ là một quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh quan trọng của huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Đền đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử quốc gia.

Lễ hội Diên Cờ năm 2019 đã diễn ra trang trọng, linh thiêng, thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ đến vị danh thần kiệt xuất. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ, để phấn đấu, học tập, làm việc, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước