Nghệ An: Nhiều học sinh ở Kỳ Sơn có nguy cơ thiếu đói

Lữ Phú - Chí Cương (Đài PT-TH Nghệ An)-Thứ năm, ngày 13/09/2018 13:36 GMT+7

VTV.vn - Bữa ăn những ngày này của các em học sinh chỉ có một bát cơm và vài con cá khô.

Hiện hơn 200 học sinh bán trú của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Típ, Nghệ An có nguy cơ thiếu đói. Nguyên nhân do con đường độc đạo từ trung tâm huyện Kỳ Sơn đến các xã Mường Típ, Mường Ải bị cô lập hơn 1 tháng nay vì mưa lũ và sạt lở đất.

Do bị cô lập nên lương thực tại chỗ của địa phương đã cạn kiệt, việc tiếp tế cũng gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ thế, nguồn nước sạch sinh hoạt tại trường cũng thiếu, nếu không được khắc phục kịp thời, nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh rất có thể xảy ra.

Nghệ An: Nhiều học sinh ở Kỳ Sơn có nguy cơ thiếu đói - Ảnh 1.

Bữa ăn hàng ngày của các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Típ.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Típ có trên 320 học sinh là con em đồng bào dân tộc của 2 xã biên giới Mường Típ và Mường Ải, trong đó có trên 200 học sinh và 20 cán bộ giáo viên ở bán trú ngay tại trường.

Nghệ An: Nhiều trường không kịp khai giảng do mưa lũ Nghệ An: Nhiều trường không kịp khai giảng do mưa lũ

VTV.vn - Trong khi cả nước đang tưng bừng không khí khai giảng năm học mới, nhiều ngôi trường ở huyện biên giới Nghệ An vẫn chưa sẵn sàng do hậu quả mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước