Nghệ nhân trẻ tạo dựng làng nghề hoa cây cảnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/02/2019 10:13 GMT+7

VTV.vn - Nghệ nhân trẻ 41 tuổi Hoàng Anh Tiến ở Xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên là người tạo dựng nên một làng nghề hoa cây cảnh trù phú.

Chưa đầy 10 năm chuyển đổi mạnh từ trồng ngô, lúa sang hoa, cây cảnh, xã Phụng Công nay đã trở thành vùng đất đẹp, giàu nhất nhì tỉnh Hưng Yên với 100 ha tràn đầy hương, sắc.

Cả xã có 1.700 hộ dân thì có tới 1.200 hộ làm nghề trồng hoa, cây cảnh. Phụng Công vừa được cấp bằng công nhận làng nghề. Hội trưởng Hoàng Anh Tiến không chỉ giúp nâng cao giá trị nghệ thuật cho sản phẩm mà anh còn thu hút khách hàng trên cả nước về Phụng Công.

Hoa, cây cảnh mang lại thu nhập bình quân của người dân Phụng Công đạt gần 70 triệu đồng/người/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước