Nghỉ lễ 30/4: Các bến xe cam kết đủ xe, không tồn khách

Thùy An-Thứ tư, ngày 26/04/2017 17:37 GMT+7

VTV.vn - Đủ xe về và không tồn khách, là cam kết của các bến xe trong công tác vận tải hành khách tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Giống như mọi năm, cứ đến mỗi dịp nghỉ lễ 30/4, việc di chuyển lại là nỗi ám ảnh của không ít người. Bởi thời điểm này có một lượng lớn người di chuyển về quê cũng như đi du lịch. Áp lực lên các bến xe dự báo sẽ còn tăng cao khi dịp nghĩ lễ năm nay được nghỉ đến 4 ngày và lại trùng vào dịp cuối tuần.

Bất chấp những lo ngại này, các bến xe tại Hà Nội vẫn cam kết đảm bảo tính lưu thông trong vận tải hành khách dịp nghỉ lễ năm nay.

Nghỉ lễ 30/4: Các bến xe cam kết đủ xe, không tồn khách - Ảnh 1.

Lượng hành khách đổ về các bến xe dự báo sẽ tăng cao trong ngày 28,29/4 tới đây

"Đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 an toàn, thuận lợi, khách đi ngày nào hết ngày đó là mục tiêu của chúng tôi trong dịp nghỉ lễ 30/4", ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết.

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Thành cho biết bến xe Giáp Bát sẽ bố trí 100% quân số từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5 để phục vụ hành khách. 

Để đáp ứng cho sự gia tăng về lưu lượng hành khách trong dịp nghỉ lễ lần này, bến xe Giáp Bát sẽ bổ sung thêm 200 xe tăng cường trong hai ngày (28, 29/4). Trong đó, các xe tăng cường được tập trung chủ yếu ở một số tuyến cao điểm như: Thanh Hóa (48 xe), Nam Định (48 xe), Thái Bình 64 (xe), Ninh Bình (40 xe).

Trong khi đó tại bến xe Nước Ngầm, đại diện bến xe này cũng cam kết đảm bảo đủ cơ số vé, đủ xe cho hành khách di chuyển trong dịp nghỉ lễ 30/4. Cụ thể, ông Trịnh Hoài Lam – Trưởng ban kiểm soát bến xe Nước Ngầm cho biết bến xe đã chuẩn bị 150 xe tăng cường.

"Trong trường hợp những xe không kịp về bến như lịch trình, bến xe sẽ bổ xung ngay lập tức các xe tăng cường để giải tỏa hành khách một cách nhanh chóng nhất", ông Lam cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm chưa ghi nhận một trường hợp nhà xe nào xin tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Nghỉ lễ 30/4: Các bến xe cam kết đủ xe, không tồn khách - Ảnh 2.

Vào bến mua vé là cách tốt nhất để hành khách đảm bảo quyền lợi của mình

Bến xe Giáp Bát đã gửi công văn đến từng nhà xe trong bến yêu cầu bán vé đúng quy định, không nhồi nhét. Trước khi ra các xe ra khỏi bến, bến xe Giáp Bát sẽ có bộ phận chuyên trách kiểm tra để đảm bảo hành khách đều có ghế ngồi trên xe.

"Hành khách hãy vào bến mua vé, không nên bắt xe dọc đường để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của mình", đại diện bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm cùng chung ý kiến trước câu hỏi về hành khách cần làm gì để không bị các nhà xe chặt chém hay nhồi nhét.

Để đảm bảo an ninh trật tự ninh trong cũng như ngoài bến, bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm sẽ phối hợp chặt chẽ với: Công an phường, Thanh tra giao thông, Đội CSGT số 14... để đảm bảo hành khách di chuyển một cách an toàn và thuận lợi nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước