Nghi vấn xoay quanh vụ gần 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/10/2017 11:32 GMT+7

VTV.vn - Cơ sở giết mổ Xuyên Á sử dụng thuốc an thần từ khi nào? Tại sao vấn đề này từng xảy ra ở các cơ sở nhỏ lẻ khác nhưng lại không bị xử lý nghiêm?

Gần 4.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần ở TP.HCM đã bị tiêu hủy. Quá trình xử lý số lợn này dự kiến kéo dài trong nửa tháng và tốn kinh phí. Cơ sở giết mổ Xuyên Á là khu giết mổ lớn nhất của TP.HCM, cung cấp 50% lượng thịt lợn cho thành phố này nhưng đã bị xử phạt, phải tạm dừng hoạt động.

Nhiều người tỏ rõ sự lo sợ, phẫn nộ khi biết về câu chuyện này. Bên cạnh đó, không ít người còn đặt câu hỏi: Cơ sở Xuyên Á đã sử dụng thuốc an thần để tiêm vào lợn từ bao giờ, trước đây có hay không? Điều này hiện vẫn chưa được xác định bởi đây không phải lần đầu tiên lợn bị tiêm thuốc an thần.

Trước đó, cơ quan chức năng đã từng phát giác vấn đề này ở một số cơ sở nhỏ lẻ. Tuy nhiên, sự việc cũng không bị xử lý nghiêm mà chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Sức mua và giá thịt lợn giảm sau vụ tiêm thuốc an thần Sức mua và giá thịt lợn giảm sau vụ tiêm thuốc an thần

VTV.vn - Sau vụ việc phát hiện hàng nghìn con lợn bị tiêm thuốc an thần, sức mua và giá thịt lợn tại TP.HCM đã giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước