Ngộ độc ở Lai Châu: Còn lỏng lẻo trong quản lý

Nguyệt Ánh, Quang Nam (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 19:11 GMT+7

VTV.vn - Chỉ đến khi xảy ra vụ ngộ độc nghiêm trọng tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thì vấn đề quản lý rượu mới được đặt ra.

Tuần vừa qua, một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Vụ việc khiến 8 người tử vong và nhiều trường hợp ngộ độc nặng. Kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu mà các nạn nhân cùng uống đã cho thấy nồng độ cồn methanol vượt gấp 5000 lần tiêu chuẩn cho phép. 

Người uống rõ ràng là đặt niềm tin và tính mạng mình vào người làm ra số rượu đó. Nhưng nhiều khi niềm tin lại đặt sai chỗ khi ở nhiều xã miền núi, loại rượu pha bằng cồn công nghiệp nhưng lại giả danh rượu nấu truyền thống đang được bán tràn lan.

Tại khu trung tâm buôn bán của huyện này, cửa hàng tạp hóa nào cũng bán rượu. Và ở chợ còn phổ biến loại rượu được người dân mua từ khu vực sát biên giới với giá chỉ 10.000 đồng/lít, thậm chí rẻ hơn.

Ở xã biên giới này nói riêng và ở vùng cao nói chung, việc mua loại rượu không rõ nguồn gốc với giá rẻ về bán là vấn đề chưa được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Việc các hộ dân tự nấu hay pha chế rượu như thế nào cũng chưa được quan tâm. Chỉ đến khi xảy ra vụ ngộ độc nghiêm trọng, vấn đề quản lý rượu mới được đặt ra, bước đầu là niêm phong số rượu trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước