Người dân Bến Tre lo lắng khi nước mặn vào sớm

VTV9-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 09:13 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong những ngày trước Tết Nguyên đán 2019, người dân và chính quyền tỉnh Bến Tre đang rất lo lắng trước tình trạng xâm nhập mặn sớm hơn mọi năm.

Theo ghi nhận, vào những ngày đầu năm 2019, gió Đông Bắc (gió chướng) hoạt động mạnh. Với xu thế thời tiết này, nước biển từ Biển Đông đã len lỏi vào các nhánh sông chính ở tỉnh Bến Tre như: sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, gây ra tình trạng xâm nhập mặn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, cây trồng, vật nuôi của người dân.

Nhiều huyện, xã ở tỉnh Bến Tre đã bắt tay vào việc phòng chống hạn mặn, trong đó những giải pháp sống chung với tình trạng nhiễm mặn liên tục được bàn thảo. UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu kiên quyết không để người dân sản xuất ở những vùng thiếu nước, có khả năng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và ngoài vùng quy hoạch. Các xã, thị trấn cần triển khai ngay việc đắp đập thời vụ ngăn mặn cục bộ, vận động nhân dân chủ động đắp đập tạm bờ bao cục bộ để ngăn mặn, trữ ngọt.

Nguy cơ xâm nhập mặn do triều cường ở ĐBSCL Nguy cơ xâm nhập mặn do triều cường ở ĐBSCL

VTV.vn - Không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân, tình trạng triều cường dâng cao ở ĐBSCL có thể khiến mặn xâm nhập sâu vào các con sông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước