Người dân bức xúc vì bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ thu phí xe máy

VTV9-Thứ tư, ngày 02/01/2019 14:45 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều người đi xe máy đi vào bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vô cùng bức xúc khi bị các nhân viên ở đây thu phí 2.000 đồng/lượt.

Điều đáng nói, những ngày cuối tháng 12/2018, xe máy vẫn được ra vào miễn phí ở bến xe này. Nhiều người cho rằng việc thu phí vào bến xe là không phù hợp.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2019, xe máy muốn đi vào bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ để chở hàng buộc phải trả phí. Theo đại diện bến xe, mức phí ra vào là 4.000 đồng/xe nhưng để tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị chỉ thu 2.000 đồng.

Đại diện bến xe cho biết việc thu phí nhằm đầu tư thêm hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải được tốt hơn. Mặt khác, việc thu phí nhằm hạn chế xe máy đi vào bến xe gây mất an ninh trật tự. Theo đó, hành khách có nhu cầu chở hàng phải trả 2.000 đồng cho một lượt xe đi vào; xe công vụ, xe chữa cháy, xe cứu hỏa sẽ được miễn phí.

Bến xe 91B Cần Thơ chính thức dừng hoạt động Bến xe 91B Cần Thơ chính thức dừng hoạt động

VTV.vn - Ngày 1/1, bến xe khách 91B đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chính thức dừng hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước