Người dân còn chủ quan với dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/09/2019 20:10 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc bùng phát sốt xuất huyết là do người dân vẫn còn chủ quan, thậm chí là chưa ý thức về việc phòng bệnh sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 38 ca tử vong và tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Diệt lăng quăng mới mong ngăn được sốt xuất huyết thế nhưng một bộ phận người dân tỉnh Đồng Tháp thờ ơ với công tác này. Hậu quả là số ca mắc sốt xuất huyết ở địa phương tăng nhanh. Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đã có 2 ca tử vong vì bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước