Người dân ĐBSCL điêu đứng vì xâm nhập mặn bất thường

Anh Thư (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/08/2015 21:02 GMT+7

VTV.vn - Dù đã vào mùa mưa nhưng ở nhiều vùng ngọt hóa tại ĐBSCL bất ngờ bị nước mặn "tấn công", đẩy cuộc sống của người dân vào thế trở tay không kịp.

Hậu Giang là nơi đang phải đối mặt với đợt nhiễm mặn chưa từng có trong 20 năm nay. Không khó để bắt gặp những cánh đồng bỏ không vì nước mặn bủa vây. Theo ông Trứ, Chủ nhiệm HTX, thời điểm này nước đầy kênh nhưng không ai dám tưới. Cả tỉnh Hậu Giang đã có khoảng 4.000 ha cây ăn trái bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm mặn.

Theo Chi cục Thủy lợi Hậu Giang, nguyên nhân của đợt xâm nhập mặn bất thường là do Elnino gây mưa ít, trên thượng nguồn sông Mekong, thủy điện lại chặn dòng, trong khi đó, thủy triều dâng cao khiến nước mặn tràn vào. Mỗi ngày, Chi cục Thủy lợi Hậu Giang tiến hành đo độ mặn khoảng 80 điểm để có khuyến cáo cần thiết cho người dân nhưng việc ngăn mặn khó có thể thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước