Người dân Hà Nội khổ vì nắng nóng

Hương Liên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Liên tiếp những ngày qua, miền Bắc, miền Trung bị bao trùm bởi nắng nóng gay gắt. Ở những nơi đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, cảm giác nóng nực dường như cả ngày lẫn đêm.

Mặc dù đã gần 20h ngày 2/7, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn cao tới 36 độ C, chỉ thấp hơn đầu giờ chiều khoảng 3 độ C. Nhiệt giảm không đáng kể cộng thêm hơi nóng phả lên từ mặt đường và các nhà cao tầng cũng như các phương tiện giao thông đã khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt, bức bối.

Người dân Hà Nội khổ vì nắng nóng - Ảnh 1.

Không gian chật hẹp nơi thành phố lớn khiến hơi nóng càng quanh quẩn không thoát ra được, chính vì thế, bờ hồ hay công viên là những nơi đông đúc người dân nhất những ngày này.

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 6/7, nhiệt độ dao động từ 35 - 38 độ C, riêng Hòa Bình trở sang vùng đồng bằng lên 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khả năng đây là sẽ đợt nắng nóng nhất trong mùa hè này ở Bắc Bộ.

Tiêu thụ điện tăng mạnh mùa nắng nóng Tiêu thụ điện tăng mạnh mùa nắng nóng Nắng nóng gay gắt vượt ngưỡng 39 độ có thể kéo dài đến ngày 6/7 Nắng nóng gay gắt vượt ngưỡng 39 độ có thể kéo dài đến ngày 6/7 Người dân Hà Nội 'vật vã' trong đợt nắng nóng đỉnh điểm Người dân Hà Nội "vật vã" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước